Bóc gỡ băng nhóm trộm gỗ quý

Thứ tư, 09/04/2014 13:02

(Cadn.com.vn) - Phòng CSĐTTPVTTXH, CA tỉnh Quảng Trị vừa lập chiến công xuất sắc, triệt xóa băng nhóm chuyên đột nhập kho hàng trộm gỗ gây ra nỗi kinh hoàng đối với nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn TP Đông Hà. Ngày 6-4, đại úy Hồ Quyết Thắng, điều tra viên  trực tiếp phá vụ án này cho biết kẻ gian chỉ nhằm vào loại gỗ quý là trắc và cẩm lai, đến nay đã lần lượt làm rõ được 6 đối tượng liên quan và tiếp tục  mở rộng vụ án.

Trở lại thời gian vào cuối tháng 10-2013, Phòng CSĐTTPVTTXH, CA Quảng Trị dồn dập nhận được đơn trình báo của nhiều DN kinh doanh mặt hàng gỗ trên địa bàn TP Đông Hà bị trộm gỗ trắc, cẩm lai, gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như gây tâm lý bất an trong cộng đồng DN. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH chỉ đạo tổ công tác khẩn trương làm rõ với quyết tâm cao nhất, trả lại bình yên cho nhân dân. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, ngoài thông tin về loại gỗ, đại úy Thắng và đồng đội dường như tay trắng, không chút manh mối.

Điểm giống nhau giữa các vụ mất trộm chính là xảy ra vào ban đêm và đều là những đêm mưa gió. Kẻ gian đột nhập kho hàng chứa gỗ với nhiều hình thức táo tợn như đục tường, cạy cửa, tháo vít mái tôn để vào bên trong. Từ cơ sở thu thập ban đầu, tổ công tác nhận định có nhiều đối tượng tham gia. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, rà soát đối tượng, 10 ngày kể từ khi nhận đơn, CA đã thấy nổi lên Dương Đình Hà (1979, quê Hà Trung, Thanh Hóa) hiện cư trú tại P.1, TP Đông Hà có nhiều dấu hiệu bất minh về tài chính, ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Hà đã có gia đình tại Quảng Trị nhưng có vẻ không phải là người chăm lo gia đình. Đặc biệt, Hà quen biết rộng, thi thoảng lại rời địa bàn một cách bí ẩn.

CA lấy lời khai đối tượng Hải.

Với nhiều dấu hiệu khả nghi, tổ công tác bám sát Hà. 10 ngày tiếp theo, CA đã thu thập nhiều cơ sở khẳng định Hà có liên quan đến vụ trộm gỗ trắc trị giá 500 triệu đồng tại Cty TNHH T.T trên QL9D vào đêm 30-10-2013. Tiến hành gọi hỏi đấu tranh, Hà bước đầu quanh co. Tuy nhiên, trước điều tra viên dày dạn kinh nghiệm và những chứng cứ không thể chối cãi, Hà đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 21-11-2013, CA ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” và đấu tranh làm rõ các đồng phạm.

Tuy nhiên, đối tượng khai báo nhỏ giọt. Vượt qua nhiều khó khăn trong công tác điều tra, đến đầu tháng 1 – 2014, CA đã làm rõ thêm 3 đối tượng trong băng nhóm của Hà tham gia trộm gỗ quý trên địa bàn thành phố. Các đồng phạm của Hà đều là dân ngoại tỉnh đến mưu sinh gồm Phan Đức Trọng (1986, HKTT tại Yên Thành, Nghệ An), Đặng An Hải (1985, HKTT Quỳnh Phụ, Thái Bình) đều tạm trú tại P.1, TP Đông Hà. Và Võ Thanh Điền (1981, HKTT tại Cam Lâm, Khánh Hòa), tạm trú tại P. Đông Giang, TP Đông Hà. 3 đối tượng này mưu sinh bằng nghề nhôm kính và bán hàng rong.

Theo lời khai các đối tượng, trước đây Điền và Hải đến Quảng Trị rồi quen biết nhau. Sau đó, hai người trở thành đồng hao. Đối với Hà, lấy vợ về tạm trú tại P.1 (TP Đông Hà) và ở cùng khu phố với Hải, với Trọng. Các đối tượng móc nối hình thành băng nhóm đột nhập các kho gỗ DN để trộm. Phát hiện kho nào có hàng mới về thì nhóm này cử người đi “trinh sát” cụ thể rồi mới hành động. Qua lời khai cho thấy có vụ án 4 đối tượng cùng tham gia, nhưng cũng có vụ 2 hoặc 3 đối tượng.

Gỗ trắc là lựa chọn số 1 của băng trộm .

Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ từ tháng 5 đến tháng 11 – 2013,  băng nhóm trên gây ra 6 vụ trộm giá trị hơn 2 tỷ đồng. Vụ thấp nhất là 680 kg gỗ trắc, cao nhất là hơn 1 tấn gỗ trắc lẫn cẩm lai. Có DN bị nhóm này “thăm” liên tiếp 2 lần chỉ trong vòng 3 ngày. Sau khi lấy được hàng, các đối tượng thuê Nguyễn Quốc Minh (1967), hành nghề kéo xe ba gác vận chuyển gỗ rời hiện trường. Số hàng bị trộm cắp sau đó được đưa đến tiêu thụ tại cơ sở kinh doanh đồ gỗ của Nguyễn Văn Quân (1957, HKTT tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), tạm trú tại P.5, TP Đông Hà.

Tiếp tục đấu tranh, các đối tượng  lại “xì” ra vụ trộm thứ 7. CA cũng thu giữ 1 xe ô-tô, 2 xe máy, 430 triệu đồng. Được biết, từ cuối năm 2012, nhiều DN trên địa bàn TP Đông Hà cũng đã mất gỗ quý. Hiện CA đang mở rộng vụ án.

Bảo Hà